Bán vàng giả dọc QL1A

Thứ năm, 20/03/2014 12:01

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-3, CAH Phú Lộc (TT-Huế) đã ra quyết định xử phạt hành chính Bửu Thị Mộng Lành (1974, trú H. Di Linh, Lâm Đồng) và Phan Thị Lam (1989, trú H. An Phú, An Giang), cùng tạm trú tại TPHCM, mỗi người 10 triệu đồng về hành vi “Buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng”.

Ngày 17-3, Phan Thị Lam (1989, quê H. An Phú, An Giang) điều khiển xe Wave BKS 92N7-7446 chở Bửu Thị Mộng Lành (1974, quê H. Di Linh, Lâm Đồng) đến tiệm vàng Thuận Thảo tại chợ Phú Bài (TT Phú Bài, TX Hương Thủy, TT-Huế) bán 1 nhẫn vàng thì nhanh chóng bị chủ tiệm vàng phát hiện vàng giả. Ngay lúc đó, chủ tiệm vàng bí mật gọi điện trình báo cơ quan CA, đồng thời tìm cách giữ chân 2 đối tượng. Nhận được tin báo, cơ quan CA có mặt và “mời” 2 đối tượng về trụ sở CA để làm việc. Thu thập chứng cứ và từ lời khai của 2 đối tượng, các ĐTV nhận định, các đối tượng này có khả năng đã bán vàng giả cho nhiều tiệm vàng trên địa bàn tỉnh TT-Huế nên tiếp tục, mở rộng đấu tranh khai thác. Từ đó, hành vi bán vàng giả của bọn chúng được làm rõ.

Hai đối tượng bán vàng giả tại cơ quan CA.

Bửu Thị Mộng Lành khai nhận, trước khi đến bán vàng tại tiệm Thuận Thảo, trong sáng 17-3, các đối tượng đã đến 3 tiệm vàng là Mai Ly (chợ Cầu Hai, TT Phú Lộc), Phước Yến (chợ Truồi, Lộc An) và Hoàng Anh (chợ Nong, Lộc Bổn, đều thuộc địa bàn H. Phú Lộc, TT-Huế) để bán 3 chiếc nhẫn. Mỗi chiếc nhẫn kim loại màu vàng được chúng bán với giá 3,6 - 4,8 triệu đồng.

Theo chủ tiệm vàng Mai Ly và Hoàng Anh, nếu nhìn bằng mắt thường thì số nhẫn mà 2 đối tượng đem tới bán giống y vàng thật, trên chiếc nhẫn có đóng bổn hiệu của một tiệm vàng. Tương tự, chủ hàng vàng Phước Yến cho biết, nhìn bằng mắt thường thì chiếc nhẫn vàng giống hệt vàng thật nên chị đã đồng ý mua với giá 3,6 triệu đồng. Nhưng sau đó, chủ hàng vàng Phước Yến nghi ngờ hai nữ khách bán với giá rẻ nên đưa cho thợ khò ra thì mới biết chiếc nhẫn đó là vàng giả, chỉ có một ít vàng thật nên trình báo cơ quan CA.

Số nhẫn các đối tượng đem bán cho các tiệm vàng dọc QL1A.

Tại CQĐT, Lành khai nhận đây là vàng chưa đủ tuổi, được một người đàn ông tên Trí (khoảng 45 tuổi, cao 1m65, nói giọng miền Nam, đi xe Wave màu xanh, biển số vùng 60) thuê đi bán dọc QL1A từ đèo Hải Vân đến TP Huế (TT-Huế). Cứ sau mỗi lần bán 1 nhẫn, Lành giao toàn bộ tiền cho Trí và được Trí trả công 500 ngàn đồng (số tiền này Lành chia cho Lam 150.000 đồng). Sau đó Trí lại tiếp tục giao chiếc nhẫn mới để Lành và Lam đến bán ở tiệm vàng khác. Theo CQĐT, số nhẫn mà 2 đối tượng trên đem bán, có chiếc 2,4 chỉ, có chiếc 2 chỉ và có chiếc gần 2 chỉ và chỉ có 1 hoặc 2 phần vàng thật, phần còn lại không phải là vàng. Tuy nhiên, các chủ tiệm vàng cứ nghĩ đó là vàng thật, giá rẻ nên mua.

Theo lời khai của Lành và Lam, ngày 15-3, chúng bắt xe khách từ TPHCM ra đến tỉnh Quảng Nam, rồi xuống xe. Sau đó, 2 đối tượng này mượn xe máy của người quen rồi chạy dọc QL1A đi từ Quảng Nam ra Huế để đến các tiệm vàng bán số vàng không đủ tuổi do Trí thuê. Tuy nhiên, CQĐT cho rằng, 2 đối tượng này chưa khai báo thành khẩn và có thể trước khi ra Huế để bán vàng giả, chúng đã bán ở nhiều tiệm vàng dọc QL1A qua địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng. Việc các đối tượng tìm đến các hàng vàng ở các vùng quê để lừa bán vàng giả cho thấy thủ đoạn của chúng rất tinh vi, xảo quyệt, bởi các tiệm vàng ở đó thường vắng khách, không có nhiều máy móc để thử vàng... CAH Phú Lộc đã xử phạt hành chính 10 triệu đồng/người đối với Lam và Lành về hành vi “Buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng”.

H.Lan